Nhiều người nuôi tôm tại Trà Vinh thiệt hại nặng

Thanh Chương - Quang Nhật (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 29/04/2017 09:11 GMT+7

VTV.vn - Thống kê ban đầu hiện có hơn 50 hộ dân thả nuôi khoảng 150 ao với 6 triệu con giống tôm sú bị thiệt hại từ 50% trở lên.

Bà con nuôi tôm sú ở tỉnh Trà Vinh đang phải chịu những thiệt hại nặng nề, thậm chí là mất trắng trong 3 tháng vừa qua. Nguyên nhân được xác định là do bệnh vểnh mang lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương.

Qua hơn 7 năm thả nuôi loại thủy sản này, đây là lần đầu tiên ông Đôi ở xã Hiệp Mỹ Đông, Cầu Ngang, Trà Vinh mới gặp chứng bệnh lạ và khó trị như thế. Bệnh lạ đã khiến 3 ao nuôi tôm với 200 ngàn con giống đã bị mất trắng. Tôm sú xuất hiện bệnh khi được 1,5 tháng.

Thống kê ban đầu hiện có hơn 50 hộ dân thả nuôi khoảng 150 ao với 6 triệu con giống tôm sú bị thiệt hại từ 50% trở lên. Ngành thủy sản Trà Vinh đã tích cực xử lý môi trường, hướng dẫn người dân điều trị nhưng không hiệu quả. Trước tình hình này, tỉnh đang tiếp tục mời các chuyên gia bệnh học tôm, Tổng Cục Thủy sản hỗ trợ, tư vấn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước