Nhiều nỗi lo trước mùa lũ muộn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/09/2019 15:12 GMT+7

VTV.vn - Sống chung với lũ là chuyện thường với người dân Đồng bằng sông Cửu Long nhưng sống chung với không có lũ, có lẽ vẫn còn là chuyện khó.

Với người dân vùng đầu nguồn Đồng bằng sông Cửu Long, mùa lũ năm nay dẫu đến muộn thì cũng đã mang đến cho họ nguồn thu nhập tương đối từ các sản vật mùa nước nổi. Thế nhưng về lâu dài, trước những đổi thời tiết trái quy luật, khó dự đoán, người dân nơi đây vẫn cứ thấp thỏm không biết sẽ còn được đón những mùa lũ tiếp theo hay không?

Thời điểm này, tuy lũ đã về nhưng một số nghề khai thác như đặt lọp tôm càng xanh vẫn chưa thể làm được.

Với diễn biến như vừa qua, 2019 được xem là năm cực đoan, tương tự như năm 2015. Từ lúc này, nhiều người đã nhìn thấy nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn gay gắt vào tháng 3 năm sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước