Nhiều thông tin nóng được Bộ Công an công bố tại họp báo cuối năm

Liên Liên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/12/2019 20:17 GMT+7

VTV.vn - Asanzo có dấu hiệu sai phạm; cảnh sát giao thông, Công an Tỉnh Đồng Nai đã can thiệp, bảo kê cho các phương tiện vi phạm là một số thông tin được dư luận quan tâm.

Liên quan đến vụ Asanzo, Bộ Công an cho biết, Bộ Tài chính đã có cuộc họp chủ trì thống nhất kết luận theo báo cáo của Tổng cục Hải quan xác định Asanzo có dấu hiệu sai phạm. Tuy nhiên, để xác định sai phạm hành chính hay hình sự cần xác minh làm rõ và Bộ Công an đang xác minh.

Ngoài ra, Bộ Công an đã cung cấp thêm thông tin về vụ đối tượng bị truy nã 27 năm ở Hòa Bình khi bị bắt lại đang là Chánh văn phòng Tòa án huyện.

Phó Chánh Thanh tra, Bộ Công an cũng đã thông tin tại cuộc họp báo về việc tố cáo cảnh sát giao thông, Công an Tỉnh Đồng Nai đã can thiệp, bảo kê cho các phương tiện vi phạm là đúng. Bộ Công an đã giao thanh tra Bộ làm rõ về sai phạm của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh lý giải vì sao các vụ Khải Silk, Asanzo tồn tại trong thời gian dài Bộ trưởng Trần Tuấn Anh lý giải vì sao các vụ Khải Silk, Asanzo tồn tại trong thời gian dài Asanzo có dấu hiệu giả mạo xuất xứ và lừa dối người tiêu dùng Asanzo có dấu hiệu giả mạo xuất xứ và lừa dối người tiêu dùng Làm rõ thông tin CSGT Đồng Nai bảo kê xe quá tải Làm rõ thông tin CSGT Đồng Nai bảo kê xe quá tải

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước