Nhiều trẻ mắc bệnh tay chân miệng tại ĐBSCL

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 10/01/2015 07:20 GMT+7

Ảnh: Tuổi trẻ

Hiện nay, các bệnh viện ở đồng bằng sông Cửu Long đã ghi nhận nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng.

Trong đó, trường hợp cháu bé gần 2 tuổi ở tỉnh Hậu Giang vừa tử vong do bệnh tay chân miệng đã khiến nhiều người lo ngại về khả năng bệnh diễn biến thất thường trong năm 2015 này. Theo nhiều bác sĩ, do chưa nắm rõ thông tin và cách nhận biết bệnh tay chân miệng nên người dân rất dễ nhầm lẫn bệnh tay chân miệng với các bệnh khác như viêm loét miệng, sốt phát ban, sốt virus... Chính điều này đã khiến bệnh tay chân miệng tuy không quá nguy hiểm nhưng do phát hiện trễ đã dẫn đến nhiều trường hợp diễn biến nặng.

Vì vậy, người dân nên đặc biệt lưu ý những biểu hiện ban đầu của bệnh để sớm chữa trị cho trẻ nhỏ. Đối với bệnh tay chân miệng, trẻ nhỏ thường có biểu hiện phát ban ở lòng bàn tay, bàn chân, loét miệng. Tuy nhiên, các bóng nước đôi khi có thể ở các vị trí khác như mông, gối hoặc có khi ở những vị trí khó phát hiện. Vì vậy, khi phụ huynh thấy trẻ có dấu hiệu mà nghi ngờ là của bệnh tay chân miệng nên đưa con đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước