Nhiều vùng nông thôn Hậu Giang còn mong lắm nước sạch về

PV-Thứ bảy, ngày 25/04/2020 11:41 GMT+7

VTV.vn - Bài toán cung cấp nước sạch cho hàng nghìn hộ dân tại nhiều địa phương tỉnh Hậu Giang vẫn còn hết sức nan giải đối với ngành chức năng địa phương.

Đời sống kinh tế của người dân đã dần cải thiện, những ngôi nhà khang trang kiên cố mọc lên, đường xá thông suốt… thế nhưng, nước sạch vẫn luôn là điều mong mỏi của hàng nghìn hộ dân thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thuỷ, và cả huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Theo thống kê của ngành chức năng, hiện chỉ có 53 nghìn hộ dân/144 nghìn hộ dân được sử dụng nước máy, hơn 60% người dân vẫn đang phải dùng các nguồn nước nhỏ lẻ khác.

Nói về nguồn nước sinh hoạt của mình và nhiều người dân địa phương khác, bà Bạch Thị Anh, một người dân sống tại ấp Bình Lợi, xã Long Bình, Long Mỹ, Hậu Giang, cho biết: "Tháng mưa thì mình hứng mưa mình xài, tháng này thì mình mua thuốc về đánh lắng để xài". Tại nhiều vùng nông thôn của tỉnh, mọi sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân địa phương từ rửa rau, vo gạo cho đến tắm giặt, vv.vv. đều được thực hiện trên các con kênh, ao hồ tù đọng, ô nhiễm. 

Chị Lê Thúy Vân, một người dân sống tại ấp Bình Lợi, xã Long Bình, chia sẻ: "Rửa đại dưới kênh này luôn chứ đâu có nước sạch đâu mà xài. Đục cũng xài đục, trong xài trong. Ai cũng vậy, chứa cũng đâu đủ xài". Từ nhiều đời nay, đối với họ, nguồn nước mưa là sạch nhất, kế đến là nước kênh rạch, ao hồ. Nước máy là điều xa xỉ mà tất thảy đều ngóng trông. Bởi vậy, khi nghe có chương trình nước sạch về nông thôn là bà con rất mừng, ai cũng trông chờ, mong nước về sớm.

Nhiều vùng nông thôn Hậu Giang còn mong lắm nước sạch về - Ảnh 1.

Mọi sinh hoạt của nhiều hộ dân tại Hậu Giang đều dựa vào kênh rạch, ao hồ ô nhiễm

Chia sẻ về chương trình nước sạch nông thôn, ông Nguyễn Văn Lồng, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hậu Giang, cho hay: "Tổng nhu cầu vốn của giai đoạn 2016-2020 là hơn 600 tỷ nhưng bố trí chỉ được hơn 100 tỷ, chiếm tỷ lệ 22% nên việc đầu tư công trình cấp nước còn hạn chế. Bên cạnh đó, đa phần người dân nông thôn sống phân tán nên việc đầu tư đường ống cấp nước cho các khu vực này cần nhiều kinh phí để thực hiện".

Nhiều vùng nông thôn Hậu Giang còn mong lắm nước sạch về - Ảnh 2.

Ngành chức năng tỉnh sẽ đi theo hướng xã hội hóa cấp nước nông thôn để sớm có nước sạch cho bà con

Đối với giai đoạn 2021-2025, nhu cầu vốn dự kiến để đầu tư mạng lưới cấp nước nông thôn tỉnh Hậu Giang là khoảng 300 tỷ đồng. Ngành cấp nước tỉnh xác định, trong điều kiện khó khăn về vốn như hiện tại, đơn vị sẽ đi theo hướng xã hội hóa việc cấp nước nông thôn, vừa để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, vừa để bà con nông dân sớm có nước sạch sinh hoạt, chứ không thể mãi chịu cảnh chắt chiu từng giọt nước mưa, khổ sở vì dòng nước kênh như hiện tại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước