Nhiều vướng mắc trong khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH

Tài Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 01/06/2017 07:01 GMT+7

VTV.vn - Đã hơn 1 năm kể từ khi các đơn vị công đoàn có quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, đến nay, chưa có vụ kiện nào được giải quyết.

Trong khi đó, theo quy định, các cơ quan BHXH do đã đảm nhiệm vai trò thanh tra nên giờ đây không còn vai trò khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng BHXH nữa.

Đây cũng là một phần lý do khiến tỷ lệ nợ đọng tăng đột biến. Từ hơn 9.000 tỷ đồng vào cuối năm 2016, tới cuối tháng 4/2017, con số này đã là hơn 14.000 tỷ đồng. Vậy đâu là những vướng mắc trong quá trình khởi kiện các DN nợ đọng bảo hiểm xã hội?

Công đoàn muốn khởi kiện phải có giấy ủy quyền của người lao động, sau đó phải tiến hành hòa giải với DN nợ đọng BHXH. Nếu hòa giải không được, công đoàn phải đưa ra cấp cao hơn để hòa giải. Nếu vẫn hòa giải không thành, công đoàn mới được khởi kiện. Đối với những đơn vị có hàng nghìn lao động, từ quá trình ủy quyền cho tới khi khởi kiện có thể kéo dài hàng năm.

Đại diện Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết người lao động khi khởi kiện chính đơn vị sử dụng lao động của mình gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng trực tiếp tới mối quan hệ và việc làm của người lao động tại DN đó.

Theo kiến nghị của chuyên gia, các điều luật cần được chỉnh sửa để công đoàn cơ sở có thể ủy quyền cho công đoàn các cấp trên tiến hành khởi kiện với quy trình thủ tục đơn giản hơn nhằm nâng cao hiệu quả thực chất của công tác khởi kiện.

Hà Nội nợ bảo hiểm xã hội cao nhất cả nước Hà Nội nợ bảo hiểm xã hội cao nhất cả nước Liên đoàn Lao động lúng túng khi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm Liên đoàn Lao động lúng túng khi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm Chưa thể khởi kiện được doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội ra tòa Chưa thể khởi kiện được doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội ra tòa

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước