Nhiều ý kiến trái chiều về quy định bật đèn xe

Đức Chung, Phạm Hùng (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 17/06/2016 19:55 GMT+7

VTV.vn - Đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh quy định bật đèn chiếu sáng các phương tiện lưu thông từ 19h - 5h áp dụng từ ngày 1/8/2016.

Từ ngày 1/8, các phương tiện không sử dụng hoặc sử dụng không đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19h - 5h sẽ bị xử phạt với mức phạt cao nhất đối với ô tô vi phạm là 800.000 đồng, xe máy là 100.000 đồng. Quy định mới này đã đưa ra khung giờ cụ thể thay vì chỉ yêu cầu bật đèn vào buổi tối như trước đây.

Từ năm 2010, quy định thời gian bật đèn xe chiếu sáng là từ 18h - 6h. Năm 2013, quy định mới đã bỏ khung giờ quy định bật đèn xe. Từ ngày 1/8/2016, thời gian bật đèn lại được quy định từ 19h - 5h. Theo các chuyên gia, thời gian quy định bật đèn chiếu sáng nhằm tăng khả năng quan sát, nhận biết là cần thiết. Tuy nhiên, việc áp dụng cần có lộ trình và nên có sự thay đổi linh hoạt tùy vào điều kiện thời tiết.

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh đề xuất bật đèn xe ban ngày Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh đề xuất bật đèn xe ban ngày

VTV.vn - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đưa ra đề xuất quy định mô tô, xe máy tham gia giao thông phải bật đèn vào ban ngày. Lập tức, đề xuất này nhận được rất nhiều phản hồi.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước