Nhộn nhịp không khí chợ hoa Tết Bính Thân 2016 tại Hà Nội

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 06/02/2016 15:07 GMT+7

VTV.vn - Một nét truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền đó chính là những chợ hoa xuân. Đây là không gian để mọi người du xuân và cảm nhận sớm không khí Tết.

Không khí đón xuân mới cũng ngập tràn các con phố ở Hà Nội. Các tuyến đường trở nên tấp nập, nhộn nhịp hơn, nhất là tại các khu vực tổ chức chợ hoa Tết.

Bên cạnh những chợ hoa nức tiếng như chợ hoa Hàng Lược, chợ hoa Lạc Long Quân, năm nay cũng đã có nhiều chợ hoa mới phát sinh như chợ hoa Hoàng Minh Giám. Chợ hoa này có quy mô khá lớn và cũng không thiếu bất kỳ loài hoa nào. Giá cả ở đây lại hấp dẫn và mở bán cả ngày nên mọi người có thể đi ngắm và mua hoa vào bất cứ thời điểm nào.

Năm nay, lan hồ điệp và địa lan vẫn là 2 loại hoa được ưa chuộng nhất. Lan hồ điệp dao động khoảng 200.000 - 250.000 đồng/cây, địa lan là 200.000 - 300.000đồng/cây.

Không chỉ hoa lan mà nhiều loại hoa nhập khẩu từ nước ngoài hay có thương hiệu của Đà Lạt cũng đã được người dân ưa chuộng như tulip 20.000 đồng/bông hay khoảng 150.000 - 200.000 đồng/chậu, tiên ông 40.000 đồng/cây, thuỷ tiên 200.000 đồng/cây to.

Ngoài ra, các loại hoa phổ biến như cúc có giá 150.000 đồng, đỗ quyên khoảng 100.000 – 200.000 đồng/cây. Và loài hoa mới như mai đỏ Nhật Bản có giá 200.000 - 250.000 đồng/cây.

Người nước ngoài rộn ràng sắm Tết Người nước ngoài rộn ràng sắm Tết

VTV.vn - Dịp Tết năm nay, không ít người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng hòa chung không khí mua sắm Tết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước