Những khó khăn trong thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/06/2019 08:03 GMT+7

VTV.vn - Toàn tỉnh Long An có trên 1.600 hộ nghèo thuộc diện hỗ trợ xây, sửa nhà thế nhưng, mới chỉ có 1/3 hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn này.

Theo quy định, mỗi hộ nghèo được vay 25 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, lãi suất 3%/năm, thời hạn vay 15 năm để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Tuy nhiên, trong 2 năm 2016 -2017, toàn huyện Thạnh Hóa (Long An) mới chỉ có 8/82 hộ vay nguồn vốn này, chiếm tỷ lệ khoảng 10%. Đây cũng là tình trạng chung của các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Long An.

Trong thực tế, với mức vay 25 triệu đồng không thể đảm bảo kinh phí để xây được căn nhà kiên cố đáp ứng tiêu chí "3 cứng" (nền cứng, tường cứng, mái cứng). Đó cũng là nguyên nhân khiến đa số hộ nghèo không mặn mà tiếp cận nguồn vốn chính sách. 

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại Hòa Bình Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại Hòa Bình

VTV.vn - Các tình nguyện viên quốc tế đến từ Seoul, Hàn Quốc sẽ trực tiếp xây mới 50 căn nhà cho các hộ khó khăn tại xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước