Những người sẵn sàng lên tuyến đầu chống dịch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/04/2020 09:41 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, đã có khoảng 1.000 sinh viên y khoa năm cuối và bác sĩ về hưu đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch.

Chính phủ, các cấp các ngành, địa phương và người dân cả nước đang trong giai đoạn quyết liệt đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Sự bình tĩnh và niềm tin vào nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay, đồng lòng của người dân đang tạo thành sức mạnh để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tại Hà Nội, đã có khoảng 1.000 sinh viên y khoa năm cuối và bác sĩ về hưu đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch. Họ đã ở trong tâm thế sẵn sàng khi được huy động.

Ở Hà Nội, có gần 300 bác sĩ nghỉ hưu đã xung phong tình nguyện được trở thành "chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh".

Cùng với các bác sĩ nghỉ hưu, 700 sinh viên ngành y năm cuối cũng đã tích cực hỗ trợ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hà Nội ngay từ những ngày đầu.

Khác nhau về độ tuổi nhưng những người tình nguyện có chung một suy nghĩ rằng khi Tổ quốc cần, họ sẽ xung phong.

Phương án huy động các bác sĩ nghỉ hưu, có thể mới chỉ là dự phòng cho một kịch bản xấu hơn nhưng mong muốn được cống hiến của những người lớn tuổi thực sự đã tiếp thêm niềm tin cho những đồng nghiệp nơi tuyến đầu ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước