Những người thức trắng đêm ở các chốt kiểm dịch COVID-19 tại Đà Nẵng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/03/2020 15:19 GMT+7

VTV.vn - Nhằm tăng cường phòng chống COVID-19, Đà Nẵng đã triển khai lập chốt tại 7 cửa ngõ ra vào thành phố để tiến hành kiểm tra y tế đối với tất cả hành khách.

7 điểm chốt chặn được đặt tại các quận Ngũ Hành Sơn, quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang và Ga Đà Nẵng. Tại các chốt, lực lượng gồm: Công an, dân quân tự vệ, cán bộ y tế, đoàn viên, thanh niên làm việc 24/24h, chia làm 3 ca trực với nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt và đề nghị khai báo y tế với tất cả hành khách vào thành phố Đà Nẵng.

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", các lực lượng làm việc với tinh thần tự giác cao, chung tay gánh vác, chia sẻ những khó khăn trong cuộc chiến chống COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp trên địa bàn Đà Nẵng cũng như cả nước. Có thể nói sự làm việc trách nhiệm, nghiêm túc của các lực lượng đã góp phần phát hiện sớm các trường có dấu hiệu nghi nhiễm vào thành phố.

Đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đã ghi nhận ca thứ 5 nhiễm virus SAR-CoV-2, do vậy công tác chủ động triển khai phòng ngừa, phát hiện sớm vẫn đang được đặt lên hàng đầu. Dẫu biết là khó khăn, vất vả nhưng lực lượng kiểm tra y tế của Đà Nẵng vẫn ngày đêm nỗ lực làm nhiệm vụ với quyết tâm bảo vệ sức khỏe người dân, sớm khống chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Thanh niên phải có hành động thiết thực để chống dịch COVID-19 Thanh niên phải có hành động thiết thực để chống dịch COVID-19 Bị nhiễm, cách ly do COVID-19 sẽ được bảo hiểm thanh toán những chi phí nào? Bị nhiễm, cách ly do COVID-19 sẽ được bảo hiểm thanh toán những chi phí nào? Dừng đôi tàu khách Thống Nhất do dịch COVID-19 Dừng đôi tàu khách Thống Nhất do dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước