Những phát biểu ấn tượng về thực trạng phá rừng

Ban Thởi sự-Thứ ba, ngày 28/06/2016 22:16 GMT+7

VTV.vn - Theo Nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: "Nếu không phối hợp tốt, không cách gì phát hiện đầu nậu gỗ, đầu nậu rừng, đầu nậu lâm sản mà chỉ bắt được mấy ông cửu vạn"...

Trong khi đó, Trung tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ mặt điểm tên chính các dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cây công nghiệp là nguyên nhân căn bản hủy diệt rừng.

"Có dự án trước đây nói là rừng nghèo nhưng khi đốn hạ thấy toàn gỗ quý. Sau đó chủ đầu tư lại cho trồng điều nhưng cây không lên trái nổi, người ta lại chặt bỏ trồng keo nhưng cây cao được khoảng 5m thì chết đứng" - Trung tướng Lê Chiêm phát biểu.

Tháng 4/2015, ông Nguyễn Đức Luyện - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông thừa nhận: "Những vụ phá rừng không xử lý được vì có cán bộ trong đó. Cán bộ có chỉ đạo bật đèn xanh cho phá rừng. Chúng ta không làm rõ được trách nhiệm vì có... quân ta trong đó".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước