Những phụ nữ mang thai ra nước ngoài sinh con rồi bán đối diện với tội danh nào?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/01/2019 22:45 GMT+7

VTV.vn - Đây là nội dung được đưa ra trao đổi với Thượng tá Đinh Văn Trình, Phó Trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

Cơ quan công an Việt Nam và Trung Quốc vừa có cuộc bàn giao các nạn nhân liên quan đến hoạt động mua bán trẻ em với thủ đoạn mới. Đó là dụ dỗ, lôi kéo những phụ nữ mang thai sang Trung Quốc sinh con để bán. Đây là nhóm đầu tiên được phát hiện và đưa trở về.

4 phụ nữ cùng 1 trẻ sơ sinh được cơ quan công an Trung Quốc đưa trở lại Việt Nam đều là người dân tộc Khơ Mú ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Khi mang thai, họ bị một số đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết về pháp luật đưa sang Trung Quốc sinh con để bán.

Hành trình họ trải qua khá dài. Cách đây 6 tháng, họ được đưa từ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, rồi bị phát hiện khi gặp tai nạn giao thông tại tỉnh Hà Bắc, 1 người thiệt mạng. Lần trở về này, họ được cơ quan công an hai nước bàn giao tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện chưa thể thống kê được có bao nhiêu trường hợp tương tự đã xuất cảnh và bán con của mình.

Xung quanh hiện tượng ra nước ngoài sinh con rồi bán, BTV Tuấn Dương đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Đinh Văn Trình, Phó Trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Mời quý vị theo dõi video trên!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước