Những phụ nữ Việt không thân phận ở Đài Loan (Trung Quốc)

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/03/2019 19:23 GMT+7

VTV.vn - Những phụ nữ này không có giấy tờ hợp pháp hoặc không có cả quốc tịch Đài Loan lẫn quốc tịch Việt Nam.

Cuộc sống khấm khá và tương lai đảm bảo đó là viễn cảnh nhiều cô gái Việt mong muốn khi lựa chọn kết hôn với người nước ngoài. Nhưng thực tế, nhiều câu chuyện đã cho thấy những cuộc hôn nhân chóng vánh, không tình yêu đó chỉ đem lại một tương lai bấp bênh và buồn khổ. Những năm qua, nhiều phụ nữ Việt tại Đài Loan rơi vào hoàn cảnh không thân phận. Họ không có giấy tờ hợp pháp hoặc không có cả quốc tịch Đài Loan lẫn quốc tịch Việt Nam.

Năm 2003, Nhung lấy chồng Đài Loan qua môi giới. Hai vợ chồng có với nhau một bé gái nhưng hạnh phúc chẳng bền lâu.

Chị Đàm Thanh Nhung - Cô dâu Việt tại Đài Loan (Trung Quốc) nói: "Chồng em không thích làm, thích uống rượu, hồi đó em đi bán quán ăn về khuya, chồng em khoá cửa ngược lại không cho vào. Lúc em ra đi chồng em nhốt ở ngoài đến bộ đồ cũng không có, không đem được gì ra ngoài".

Cuộc sống không giấy tờ tùy thân, ngôn ngữ không thạo, luật pháp không nắm rõ, khi chồng đơn phương ly hôn, Nhung không có mặt theo thông báo của toà nên mất đi quyền giám hộ với chính con gái ruột của mình. Đã từng bi cảnh sát bắt hai lần nên Nhung sợ không dám tìm gặp con gái trong cô nhi viện sau khi chồng qua đời và người bác không đủ điều kiện để nuôi.

14 năm xa Việt Nam là 14 năm Nhung sống trong buồn tủi. "Nhiều lúc em muốn đi thăm con nhưng không biết liên lạc với ai để tìm con. Nếu bị bắt em không được gặp con nữa nên em sợ. Em mong anh chị giúp đỡ em được gần con và nếu có điều kiện được về Việt Nam thăm mẹ, thăm em", chị Nhung nói.

Nhung đang cố gắng bám trụ tại Đài Loan để mong chờ ngày được gặp con, được lấy lại quyền giám hộ với con. Còn nhiều phụ nữ khác tại đây mỗi người chọn cho mình một ngã rẽ để sống.

VTV Đặc biệt - Chông chênh: Phận đời của những cô dâu Việt không giấy tờ, không quốc tịch ở Đài Loan VTV Đặc biệt - Chông chênh: Phận đời của những cô dâu Việt không giấy tờ, không quốc tịch ở Đài Loan

VTV.vn - Những cô dâu Việt không giấy tờ tùy thân, không quốc tịch ở Đài Loan (Trung Quốc) được gọi với tên "quả bóng", có thể lăn đi bất cứ nơi đâu và chẳng có bên nào bảo hộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước