Ngày 31/3, quân và dân tỉnh Bình Định chào đón sự kiện 35 năm ngày giải phóng. Đúng ngày này 35 năm về trước, tuy không trực tiếp cầm súng chiến đấu, nhưng các phóng viên chiến trường vẫn luôn bám sát bước tiến của đoàn quân giải phóng, kịp thời ghi lại những hình ảnh lịch sử chân thật nhất.
Câu chuyện về người quay phim trong ngày giải phóng Quy Nhơn - Bình Định 35 năm trước và những hình ảnh của tỉnh Bình Định hôm nay sẽ phần nào giúp chúng ta cảm nhận được những kỳ tích trên vùng đất miền Trung này.
Nhà quay phim Nguyễn Trưng là một trong số phóng viên quay phim chiến trường khu V có mặt hầu hết trên các mặt trận Quảng Đà, Nam-Ngãi-Bình-Phú và Tây nguyên. Những thước phim ông quay được, cùng nhiều đồng nghiệp khác, đã làm nên những bộ phim tài liệu đi vào lịch sử điện ảnh cách mạng Việt Nam như: “ Xuân 75 những nẻo đường miền Trung”, “ Những cánh chim Hồng Gấm”, “ Những người săn thú trên núi Đắc Sao”…
Nhưng đối với ông, thì phim tài liệu “Tháng tư Quy Nhơn” đã để lại nhiều cảm xúc nhất. Từ Hoài Nhơn, quân giải phóng vượt đèo Nhông, rồi đồng loạt tấn công vào thành phố Qui Nhơn. Với chiếc máy quay, ông đã kịp thời ghi lại nhiều khoảnh khắc lịch sử, đặc biệt là lễ mừng chiến thắng, lễ tiễn quân tiếp tục vào Nam giải phóng được tổ chức tại Sân vận động Qui Nhơn ngày nay.
Ông Nguyễn Trưng, Phóng viên quay phim chiến trường khu V nhớ lại: “35 năm sau ngày giải phóng, từ một đô thị nhỏ bé với những làng chài nghèo, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Quy Nhơn - Bình Định hôm nay đã là một trong 3 vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung”.
Chỉ riêng 2 khu công nghiệp Phú Tài và Long Mỹ đến nay đã thu hút được 130 dự án, với tổng số vốn đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng, giải quyết việc làm cho trên 2 vạn lao động. Năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp tại các khu công nghiệp Bình Định đạt 1.679 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 123 triệu USD. Đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.
Trong kế hoạch 5 năm, Bình Định tiếp tục huy động mọi nguồn lực để xây dựng tỉnh thành một trung tâm quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có sức lan tỏa về giao lưu, hợp tác kinh tế trong và ngoài nước, nhất là đối với các tỉnh miền Trung - Tây nguyên.
Bình luận (0)