Những tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên làm việc trong ngành đường sắt

VTV9-Thứ hai, ngày 02/04/2018 09:06 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

VTV.vn - Đại diện thành viên ban soạn thảo thông tư cho biết, lái tàu là nghề đặc biệt hơn các ngành nghề khác, sức khỏe bản thân người lái tàu có ảnh hưởng đến nhiều người.

Với lái tàu, phụ lái tàu, tiêu chuẩn tuyển của nam giới là phải cao từ 1,64 m, cân nặng từ 52 kg; đặc biệt, vòng ngực trung bình từ 80cm. Với nữ là cao từ 1,58m, cân nặng từ 47kg và vòng ngực trung bình từ 75cm.

Đây là những nội dung trong dự thảo lần 1 Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên làm việc trong ngành đường sắt của Bộ Y tế. Ngoài vòng 1 còn có quy định về cả chuyện răng vẩu, hay về bộ phận sinh dục nữa.

Nếu nam giới bị tràn dịch màng tinh hoàn, thiếu tinh hoàn hoặc tinh hoàn ẩn, mắc bệnh niệu đạo, bệnh trĩ coi như không đủ điều kiện tuyển cho vị trí lái tàu, phụ lái tàu.

Ngay sau khi báo chí và dư luận có ý kiến trái chiều, đại diện thành viên ban soạn thảo thông tư này cho biết, lái tàu là nghề đặc biệt hơn các ngành nghề khác, sức khỏe bản thân người lái tàu có ảnh hưởng đến nhiều người, thường lái đường dài, đường rừng núi, không thể tự nhiên dừng lại để vào trạm xá hay bệnh viện chữa được.

Với kích cỡ vòng ngực được lý giải đây là chỉ số đánh giá thể trạng sức khỏe của một người bởi nó có chức năng hô hấp - vòng ngực to giúp hô hấp tốt. Còn người mắc bệnh tiết niệu, sinh dục bị cho là không đủ tiêu chuẩn vì họ khó ngồi yên lái tàu.

Những người tuy đủ điều kiện sức khỏe nhưng ngoại hình có dị tật, tật ảnh hưởng đến công tác và giao tiếp cũng không tuyển dụng vào lái tàu, phụ lái tàu, trưởng tàu nên trong dự thảo đã đưa ra một số quy định: răng hô, khe hở môi vòm miệng có ảnh hưởng phát âm không phù hợp với vị trí công việc trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước