Những tuyến phố nào Uber, Grab bị cấm lưu thông vào giờ cao điểm?

Sơn Hà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 11/01/2018 13:54 GMT+7

VTV.vn - Từ 11/1, 13 tuyến đường trong nội thành Hà Nội sẽ cấm xe ô tô hợp đồng Uber và Grab vào giờ cao điểm.

Cụ thể các tuyến phố mà ô tô Uber và Grab bị cấm lưu thông giờ cao điểm là: Láng Hạ, Giảng Võ, Lê Văn Lương, Mai Xuân Thưởng, Hoàng Hoa Thám, Trường Chinh, Khâm Thiên, Hàng Bài, Phủ Doãn, Xuân Thủy, Cầu Giấy, cầu Chương Dương (theo hướng vào nội đô) và đường Giải Phóng. 

Đây đều là những tuyến phố trước đó đã cấm xe taxi, nay bổ sung thêm xe hợp đồng. Thời gian cấm lưu thông là vào các khung giờ cao điểm, sáng từ 6-9h và chiều từ 16h30 đến 19h30. Tuy nhiên, theo khảo sát nhanh trong sáng 11/1 thì tuyến đường Lê Văn Lương từ ngã tư Láng Hạ đến ngã tư Hoàng Minh Giám lại chưa thấy có biển cấm này.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, sắp tới, sẽ có bộ nhận dạng chung cho lực lượng chức năng xác định đâu là xe taxi công nghệ để xử phạt khi đi vào phố cấm.

Uber, Grab tiếp tục được gia hạn Uber, Grab tiếp tục được gia hạn

VTV.vn - Bộ GTVT đã tiếp tục gia hạn cho loại hình vận tải Uber, Grab.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước