Ninh Thuận phòng chống cháy rừng

Đài PT-TH Ninh Thuận-Thứ năm, ngày 06/02/2020 12:45 GMT+7

VTV.vn - Đến thời điểm này, hầu hết cánh rừng ở tỉnh Ninh Thuận đã chuyển vàng cháy, có những cánh rừng cây đã trút hết lá, nguy cơ cháy rừng lên mức cực kỳ nguy hiểm.

Từ đầu mùa khô đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra 25 vụ cháy rừng, với diện tích cháy 15ha. Theo đánh giá, mức độ thiệt hại đến rừng không nhiều vì chủ yếu cháy thảm thực bì, cỏ, lá khô dưới chân. Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh không được chủ quan nên các đơn vị chủ rừng đều đã huy động tổng lực để dồn sức cho công tác phòng chống cháy rừng.

Tỉnh Ninh Thuận hiện có gần 145.000 ha rừng tự nhiên và rừng trồng. Từ trước Tết Nguyên đán, tất cả các khu vực rừng trong tỉnh đã nâng cảnh báo cháy rừng lên cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm. Ngoài lực lượng chuyên trách, lực lượng công an, quân đội cũng chuẩn bị sẵn sàng để huy động khi xảy ra cháy rừng ở quy mô lớn.

Dự báo thời tiết khô hanh ở Ninh Thuận sẽ còn tiếp tục kéo dài trong những tháng tới. Để bảo vệ rừng trước nguy cơ cháy, tỉnh Ninh Thuận đã phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy và cấp hơn 3,6 tỷ đồng cho các đơn vị chuyên trách bảo vệ rừng để phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2020.

Tăng cường bảo vệ khu vực trọng điểm cháy rừng dịp Tết Nguyên đán Tăng cường bảo vệ khu vực trọng điểm cháy rừng dịp Tết Nguyên đán

VTV.vn - Thời điểm này đang vào mùa khô hanh. Theo Bộ NN&PTNT, gần một nửa diện tích rừng trên cả nước đang có nguy cơ bị cháy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước