Ninh Thuận yêu cầu xử lý nghiêm vụ sập nhà bè

VTV9-Chủ nhật, ngày 24/07/2016 07:11 GMT+7

Hiện trường vụ sập nhà bè tại tỉnh Ninh Thuận.

VTV.vn - Liên quan đến vụ sập nhà bè, chiều 23/7, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có cuộc họp báo về nguyên nhân và đưa ra phương hướng chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trên vịnh.

Nguyên nhân vụ nhà bè của Công ty Vĩnh Tiến bị gãy đôi được xác định là do cú tông mạnh của tàu chở khách cũng của công ty này. Tại cuộc họp báo, cơ quan chức năng cho biết, nhà bè này không đảm bảo chất lượng, chưa được cấp phép, từng bị các cơ quan chức năng nhắc nhở nhưng vẫn hoạt động. Ngay lập tức, UBND tỉnh Ninh Thuận đã đã ra văn bản tạm dừng hoạt động vận chuyển khách cũng như hoạt động của các nhà bè hải sản ở khu vực ven biển của tỉnh Ninh Thuận, đặc biệt là vịnh Vĩnh Hy, để tránh xảy ra thêm những vụ việc đáng tiếc.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h ngày 23/7 tại nhà hàng bè nổi của Công ty du lịch Vĩnh Tiến trên vịnh Vĩnh Hy, tỉnh Ninh Thuận. Hàng trăm du khách đang ngồi ăn uống, vui chơi, bất ngờ một bên cầu tàu của bè bị sập, nhà hàng đổ nghiêng xuống nước. Vụ sập nhà hàng nổi ngày 23/7 đã khiến 2 người chết, 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, hơn 300 du khách rơi xuống biển hoảng loạn. Trong 4 nạn nhân bị thương nặng được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, đến chiều tối 23/7, chỉ còn 2 bệnh nhân được điều trị, 2 bệnh nhân khác đã được chuyển viện.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước