Nỗ lực đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc lên 100 tỷ USD

Quang Anh, Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 09/03/2018 19:32 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha.

VTV.vn - Tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Hàn Quốc và Việt Nam cần nỗ lực đưa kim ngạch thương mại lên 100 tỷ USD.

Chiều nay (9/3), tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam đánh giá cao chính sách hướng Nam của Hàn Quốc.

Thủ tướng đề nghị hai nước cần mở rộng thương mại theo hướng cân bằng, trong đó Hàn Quốc cần tạo điều kiện cho nông, thủy sản của Việt Nam, đặc biệt là quả vú sữa tiếp cận thị trường Hàn Quốc.

Thủ tướng cũng mong muốn Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về đầu tư, chuyển giao công nghệ cao, giúp Việt Nam phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ và tăng cường hợp tác về lao động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ rất quan tâm tới các các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc và liên tục có những giải pháp nhằm khai thông vướng mắc. Theo đó, Việt Nam sẽ tạo điều kiện để các nhà đầu tư Hàn Quốc tham gia xây dựng các công trình hạ tầng quy mô lớn, trong đó có cao tốc Bắc - Nam theo hình thức đối tác công - tư. Đồng thời,Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc giúp Việt Nam tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển và chia sẻ với quan điểm của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha cho biết Hàn Quốc mong muốn cùng Việt Nam đưa kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020; đồng thời khẳng định sẽ sớm tạo điều kiện cho nông sản Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng mong muốn nâng cấp mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới.

Cơ hội gặp gỡ thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc Cơ hội gặp gỡ thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

VTV.vn - Dự kiến, vào cuối tháng 9/2016, đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm, sách giáo dục sẽ sang thăm và làm việc cùng các doanh nghiệp Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước