"Nở rộ" phương tiện ba bánh gây mất ATGT tại Khánh Hòa

VTV8-Thứ tư, ngày 19/07/2017 14:07 GMT+7

VTV.vn - Sau khi xe thô sơ bị cấm hoạt động, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xuất hiện nhiều loại xe ba gác máy và xe ba bánh gắn máy (xe ba bánh Trung Quốc).

Các loại phương tiện trên thường hay chở hàng hóa cồng kềnh trên đường, gây mất trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa đang quyết liệt triển khai các biện pháp xử lý dứt điểm loại phương tiện này.

Theo thống kê sơ bộ, hiện trên địa bàn thành phố Nha Trang có hơn 100 phương tiện ba bánh và ba gác máy hoạt động. Các phương tiện này hầu hết được sản xuất từ Trung Quốc và được mua lại từ các tỉnh phía Nam như: Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre… với giá trên dưới 30 triệu đồng.

Nở rộ phương tiện ba bánh gây mất ATGT tại Khánh Hòa - Ảnh 1.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Nha Trang có hơn 100 phương tiện ba bánh và ba gác máy hoạt động

Trước đây, xe ba bánh Trung Quốc vẫn được phép đăng ký nếu xe có giấy tờ hợp lệ, đã được đăng kiểm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường… Tuy nhiên, nhận thấy loại phương tiện này không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn nên Bộ Công an đã dừng việc đăng ký. Hơn nữa, theo quy định của Chính phủ, phương tiện này hiện nay không được phép lưu thông.

Hiện người trực tiếp sử dụng phương tiện ba bánh và ba gác máy chủ yếu thuộc hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, để giải quyết dứt điểm tình trạng trên cần xem xét từ gốc rễ vấn đề - đó chính là câu chuyện mưu sinh, định hướng chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân.

Hà Nội xử lý hơn 400 xe ba bánh tự chế Hà Nội xử lý hơn 400 xe ba bánh tự chế

VTV.vn - Sau 2 tuần tập trung xử lý các phương tiện chở hàng cồng kềnh, vi phạm Luật Giao thông, lực lượng CSGT - Công an TP Hà Nội đã xử lý 415 xe 3 bánh tự chế, tạm giữ 400 xe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước