Nỗi ám ảnh TNGT: Mỗi ngày hơn 20 người ra đường và không bao giờ trở về nhà!

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 28/07/2019 09:39 GMT+7

VTV.vn - Số liệu thống kê liên quan đến tai nạn giao thông đang khiến tất cả chúng ta phải đau lòng khi trung bình có 8.000 người chết và 15.000 người bị thương mỗi năm.

Với thống kê này, tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam làm một phép chia là bình quân mỗi ngày vẫn còn trên 20 người ra đường và không bao giờ quay về nhà được nữa. 

Nỗi ám ảnh TNGT: Mỗi ngày hơn 20 người ra đường và không bao giờ trở về nhà! - Ảnh 1.

Trước những con số đáng báo động này, với phương châm "Tính mạng con người là trên hết", tại Hội nghị toàn quốc về an toàn giao thông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần sâu sát hơn nữa, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hạn chế tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho mọi người dân.

Cho dù 6 tháng đầu năm nay, lần đầu tiên sau 4 năm, tai nạn giao thông được giảm sâu ở cả 3 tiêu chí: Giảm số vụ, số người chết và bị thương, thế nhưng, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mức giảm này là chưa bền vững.

Nỗi ám ảnh TNGT: Mỗi ngày hơn 20 người ra đường và không bao giờ trở về nhà! - Ảnh 2.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thẳng thắn chỉ ra các "điểm đen" còn nguy hiểm hơn những điểm đen trên đường, đồng thời yêu cầu xử lý ngay những điểm đen trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Các "điểm đen" mà Thủ tướng chỉ ra là những tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, khám sức khoẻ, cấp phép lái xe, đăng kiểm. 

Gần đây, báo chí nói nhiều về việc có những trung tâm đào tạo lái xe "dễ tính" đến nổi tiếng, có cả phương thức bảo đảm thi là đỗ. Cùng với đó là những "điểm đen" về lợi ích nhóm, nhận hối lộ và bao che sai phạm trong cảnh sát giao thông và cơ quan tố tụng.

Nỗi ám ảnh TNGT: Mỗi ngày hơn 20 người ra đường và không bao giờ trở về nhà! - Ảnh 3.

"Phải xoá các điểm đen tiêu cực" - đây là chỉ đạo rất thẳng thắn, quyết liệt, đáp ứng được mong mỏi của người dân bởi tiêu cực trong sát hạch, cấp bằng, đăng kiểm, tiêu cực trong xử phạt… sẽ khiến không ít người vi phạm xem thường pháp luật. Đây là nguyên nhân gián tiếp gây tai nạn. 

Thực tế là gần đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc do tài xế xe tải bất cẩn, chạy ẩu, ngủ gật, lái xe sử dụng chất kích thích…., vì thế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng sớm đề xuất dự thảo sửa đổi luật theo hướng tăng mức độ răn đe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước