Nối liền cánh tay bị đứt rời cho nam công nhân bị tai nạn lao động

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/06/2019 14:30 GMT+7

Bác sĩ khám lại tay cho bệnh nhân

VTV.vn - Một bệnh nhân bị tai nạn lao động đứt rời cách tay đã được nối lại, điều đáng kinh ngạc là cánh tay của bệnh nhân có thể cầm nắm bình thường.

Đó là trường hợp bệnh nhân nam 32 tuổi, bị tai nạn do máy làm gạch cuốn vào, gây đứt rời cánh tay được các bác sỹ Bệnh viện Trung ương quân đội 108 ghép, nối thực hiện thành công.

Do bị máy làm gạch kéo vào nên mạch máu, gân, dây thần kinh của bị lẫn lộn và do từ Bắc Giang chuyển về nên bệnh nhân bị hôn mê bất tỉnh. Các bác sỹ đã sử dụng phương pháp vi phẫu nối mạch máu, gân và dây thần kinh giúp cách tay bệnh nhân có thể hoạt động, sinh hoạt trở lại. Bệnh nhân cho biết, lúc đầu chỉ nghĩ là nối lại để cho đủ bộ phận trên người, không nghĩ là có thể tự cầm nắm, đi xe máy và cầm bát cơm.

Sau thời gian phẫu thuật, ngón tay vẫn còn bị hạn chế khi gập lại, vì vậy các bác sỹ đã đề xuất trong thời gian tới sẽ chuyển gân bàn tay từ trước ra sau để bàn tay có thể cầm nắm dễ dàng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước