Phú Yên hỗ trợ người dân sử dụng giống lúa xác nhận

Hoàng Thư - Huỳnh Danh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 21/09/2016 10:44 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Nhằm mở rộng diện tích gieo trồng có sử dụng giống lúa có chất lượng, tỉnh Phú Yên đã có chính sách hỗ trợ những diện tích dùng giống lúa xác nhận để gieo sạ.

Theo đó, mỗi sào dùng giống lúa xác nhận gieo sạ người nông dân được hỗ trợ 25.000 đồng. Việc chi trả khoản hỗ trợ này được thực hiện thông qua cấp xã trên cơ sở đăng ký và xác nhận về diện tích sử dụng của các hộ nông dân với chính quyền địa phương. Người dân chỉ cần đăng ký mua giống lúa xác nhận qua hệ thống hợp tác xã.

Hiện nay, tổng diện tích gieo sạ lúa trên địa bàn tỉnh Phú Yên dao động trong khoảng 25.000 đến hơn 26.000 ha/vụ. Chính sách hỗ trợ này của tỉnh Phú Yên được bắt đầu tính từ năm 2015 sẽ khuyến khích người dân sử dụng giống xác nhận trong gieo sạ, tránh hiện tượng thoái hóa giống và ổn định năng suất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước