Nông dân Lâm Đồng trồng được giống cà chua thân gỗ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/12/2017 06:49 GMT+7

VTV.vn - Tại Lâm Đồng, nhiều nông dân đang trồng thử nghiệm giống cà chua có nguồn gốc từ Nam Mỹ với tên gọi cà chua thân gỗ.

Đây là một họ của cây cà chua, giống cây siêu quả Magic S. Loại cây này được rao bán trên mạng với giá từ 800-1,3 triệu đồng.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, cây cà chua thân gỗ có tuổi thọ trên 15 năm, ra trái quanh năm. Năng suất có thể đạt từ 30-45 tấn/ha. Trái có nhiều thịt, hình bầu dục, khi chín có màu tím, có vị chua ngọt, dùng để ăn sống, làm sinh tố hoặc rượu vang...

Nông dân Lâm Đồng trồng được giống cà chua thân gỗ - Ảnh 1.

Theo nhiều bà con đang trồng thử nghiệm, loại cây này khá dễ trồng, chỉ cần bón phân vi sinh và hóa học, tưới nước 4-5 ngày/lần. Hiện cây tăng trưởng rất nhanh và khỏe, chỉ sau 8 tháng đã vươn cao hơn 3m và ra quả, chuẩn bị cho thu hoạch.

Đến Đà Lạt, thưởng thức cà chua đủ màu sắc, hình dáng độc lạ Đến Đà Lạt, thưởng thức cà chua đủ màu sắc, hình dáng độc lạ

VTV.vn - Không chỉ là màu đỏ thông thường, giờ đây, những trái cà chua tại Đà Lạt đã có nhiều sắc màu mới lạ như: màu vàng, chocolate, hồng, đen…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước