Nông dân ngừng cho thanh long ra trái

Theo Người lao động-Chủ nhật, ngày 16/02/2020 06:23 GMT+7

VTV.vn - Nhiều nhà vườn ở tỉnh Bình Thuận đã ngừng chong đèn ban đêm để không cho thanh long ra trái nghịch vụ.

Theo các chủ vựa ở Bình Thuận, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc thu mua, xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc bị gián đoạn nhiều ngày qua. Đầu tháng 2/2020, cửa khẩu Hữu Nghị đã mở cho các xe container chở thanh long được thông quan nhưng chỉ nhỏ giọt. Trong khi đó, sức tiêu thụ mặt hàng này tại Trung Quốc cũng giảm mạnh do các khu chợ, trung tâm thương mại hạn chế mở cửa. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, toàn tỉnh còn gần 90.000 tấn thanh long trái vụ đã và sắp chín.

Tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiêu thụ thanh long mới đây, ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, yêu cầu các sở ngành, địa phương hướng dẫn người trồng có kế hoạch sản xuất phù hợp với diễn biến của dịch bệnh viêm phổi cấp. "Đối với hộ gia đình và cơ sở trồng thanh long không có hợp đồng bao tiêu sản phẩm thì không tiếp tục chong đèn. Trường hợp đã chong đèn ra hoa thì cũng nên tỉa bớt trái. Đồng thời, đẩy mạnh sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP để tiêu thụ ở những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng" - ông Phong cho biết.

TP.HCM chung tay tiêu thụ thanh long cho nông dân TP.HCM chung tay tiêu thụ thanh long cho nông dân

VTV.vn - Nhằm chia sẻ khó khăn cho người trồng thanh Long, nhiều tổ chức cá nhân tại TP.HCM như Hội Doanh nhân trẻ VN đã cùng nhau chung tay, góp sức tìm đầu ra cho nông sản này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước