Nông dân Tây Nguyên ra quân chống hạn đầu năm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/02/2019 18:42 GMT+7

VTV.vn - Sau những ngày vui Xuân, từ hôm nay (10/2), nông dân các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Tây Nguyên đã lên rẫy tưới nước cho cây trồng, ứng phó với nguy cơ hạn khô.

Từ sáng sớm, khu vực hồ Ku Toong, thuộc huyện Ia Grai, nhiều người dân kéo đến đặt bơm lấy nước tưới. Ông Công (xã Ia Pếch, Ia Grai, Gia Lai) cho biết, diện tích cà phê tại khu vực này đang bước vào đợt tưới thứ 2, do đó, bà con rất phấn khởi khi thấy nguồn nước tại hồ vẫn duy trì ở mức ổn định.

Cũng theo bà con nông dân, sau Tết là thời điểm cây cà phê bắt đầu ra hoa đậu quả nên nguồn nước tưới rất quan trọng để cây phát triển. Bà Nghĩa (xã Ia Pếch, Ia Grai, Gia Lai) cho biết niên vụ cà phê vừa qua mất mùa mất giá, nên bước sang năm mới, gia đình bà hy vọng khi diện tích cà phê được tưới nước đầy đủ, cây ra hoa tập trung sẽ đem về một vụ mùa thuận lợi hơn.

Trước dự báo mùa khô năm nay, nhiều địa phương ở Tây Nguyên sẽ đối mặt với tình trạng thiếu nước tưới, do đó, hiện nay nông dân các vùng chuyên canh cây công nghiệp đã chủ động lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm cho cây trồng nhằm hạn chế tình trạng tranh chấp nước tưới trong sản xuất trên địa bàn. Bà con hy vọng, những khởi đầu thuận lợi sẽ đem đến một vụ mùa thành công trong năm 2019.

Bến Tre chủ động phòng chống hạn mặn đầu mùa khô Bến Tre chủ động phòng chống hạn mặn đầu mùa khô

VTV.vn - Tỉnh Bến Tre đang khẩn trương tiển khai nhiều biện pháp phòng chống xâm nhập mặn ngay từ đầu mùa khô 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước