Nông dân TP.HCM thu nhập tiền tỉ từ giống hoa ngoại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/01/2016 11:43 GMT+7

VTV.vn - Với lợi thế về thổ nhưỡng và khí hậu, tại TP.HCM, người nông dân đã phát triển mạnh các giống hoa lan nhập ngoại, từ đó cải thiện thu nhập đáng kể chỉ sau vài năm.

Theo những người trồng hoa tại huyện Củ Chi, TP.HCM, các giống lan nhập ngoại được người dân rất ưa chuộng. Việc có thể tự sản xuất các loại hoa lan nhập ngoại này có lợi thế rất lớn, cạnh tranh trực tiếp về giá so với sản phẩm nhập.

Ngoài ra, điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại huyện Củ Chi cũng rất phù hợp với giống hoa này. Cũng theo người dân trồng hoa tại đây, một héc ta trồng giống hoa lan nhập này, khi trừ hết các chi phí, lãi sẽ từ 1,5 - 2 tỉ đồng.

Chỉ mới phát triển khoảng 5 năm trở lại đây nhưng số lượng trồng loại hoa lan nhập ngoại tại Củ Chi chiếm hơn 60% thị trường trong nước. Hiện 40% nông hộ trồng hoa tại huyện Củ Chi đã có thu nhập ổn định từ nghề trồng hoa và làng hoa Củ Chi đã dần trở thành thương hiệu uy tín trong các vùng sản xuất hoa cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước