Nông dân trồng mía điêu đứng vì nắng hạn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/08/2019 15:06 GMT+7

VTV.vn - Nắng hạn kéo dài đã khiến nhiều vùng trồng mía tại miền Trung chết trắng.

Phú Yên là tỉnh có diện tích trồng mía lớn thứ 2 ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên với diện tích vụ này lên đến 24.000 ha. Năm ngoái, giá mía giảm mạnh, nông dân gánh nợ, còn năm nay, nắng hạn kéo dài đã khiến nhiều vùng trồng mía chết trắng. Người dân điêu đứng khi khó khăn chồng chất khó khăn.

Những ruộng mía chết trải dài ở hầu hết vùng trồng mía xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Cứ 10 ruộng có đến 8 ruộng bị héo khô, tỷ lệ cây sống còn rất ít, không quá 10%. Theo những nông dân ở đây, bây giờ chỉ bỏ hoang, dù trời có mưa xuống cũng không thể cứu được bởi một vài cây xanh còn sót lại đã hư ở phần gốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước