Tại thung lũng Silicon ở California, những trung tâm nổi tiếng được nhắc tới nhiều nhất là Facebook và Zynga. Nhưng ngành phát triển nhanh nhất trong đầu tư vốn mạo hiểm lại là công nghệ xanh.
Công ty Bảo tồn Khoa học đang thu hút tới gần 25 triệu USD từ các nhà đầu tư vốn mạo hiểm. Công ty công nghệ nhỏ của San Francisco này đang giúp đỡ các doanh nghiệp từ Boeing cho tới Nike sử dụng năng lượng sao cho hiệu quả nhất. Các công ty đã chi ra nhiều triệu USD mỗi năm cho hệ thống chiếu sáng tại các toà nhà chọc trời từ New York cho tới London và cả Bắc Kinh nữa. Nhưng liệu những hoá đơn tiền điện đó có thể giảm bớt?
Ông Russ McMeekin, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bảo tồn Khoa học cho rằng: “Thay vì có một người đi tới đi lui quanh những cơ sở cũ này và viết báo cáo, gửi về cho chủ công ty hoặc cho người điều chỉnh, để họ hiểu rằng, họ đã sử dụng năng lượng hiệu quả hay không hiệu quả, thì chúng tôi chuyển thành dịch vụ 1 cửa, và làm điều đó một cách hoàn toàn tự động”.
Công ty Bảo tồn khoa học thu thập dữ liệu xem một toà nhà đã sử dụng năng lượng ra sao, và gửi tới một máy tính trung tâm để xử lí. Nhờ đó, khách hàng của công ty đã tiết kiệm được khoảng 20 tới 30% tiền chi cho năng lượng mỗi năm.
Theo báo cáo mới đây của tập đoàn Công nghệ xanh, chỉ riêng ở California, thị trường điện tái sinh cũng đã chiếm tới 10 tỷ USD. Thị trường có thể mở rộng tới gần 80 tỷ USD vào năm 2020. Ernst & Young đã gọi việc tiết kiệm năng lượng là vị trí ngọt ngào cho đầu tư vốn mạo hiểm.
Ông Gary Dillabough, Tập đoàn Westly: “Khi đầu tư vào một giải pháp có thể có lãi cao và có thể hoàn vốn ở mức độ khá cao, thì đó là một cơ hội rất hấp dẫn đối với chúng tôi”.
Công ty Bảo tồn Khoa học đang có tham vọng lớn là sẽ có thêm thật nhiều cơ hội việc làm để thế giới trở nên xanh sạch hơn.
Bình luận (0)