Nước lũ lên cao gây thiệt hại hơn 700ha lúa tại An Giang

VTV9-Thứ sáu, ngày 31/08/2018 10:15 GMT+7

VTV.vn - Nước lũ lên cao đã gây thiệt hại cho hơn 700ha diện tích lúa Thu Đông của tỉnh An Giang, đặc biệt là ở khu vực ngoài đê bao.

Cánh đồng rộng 525ha thuộc xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang hiện đã bị thiệt hại 70% đến mất trắng, mực nước trên đồng sâu từ 1,5 - 2m.

Ở xã Vĩnh Gia cũng có 125ha lúa bị thiệt hại. Đây là khu vực chỉ sản xuất hai vụ, ngành Nông nghiệp không khuyến khích làm vụ Thu Đông bởi đê bao không đảm bảo. Tuy nhiên, do chủ quan, người dân vẫn gieo sạ nên khi nước lên nhanh đã trở tay không kịp.

Toàn tỉnh An Giang có hơn 800ha lúa bị mất trắng, 1.800ha thuộc diện khó bảo vệ. Vùng đê bao ba vụ hiện còn hơn 33.000ha đang được theo dõi chặt với phương châm bảo vệ "bốn tại chỗ". Nhiều cây cọc đã được đóng xuống để gia cố đê, bảo vệ diện tích lúa ở bên trong. 


Hàng nghìn ha lúa có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ Hàng nghìn ha lúa có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ

VTV.vn- Tần suất lũ năm nay tăng nhanh hơn năm ngoái, không chỉ khiến hơn 12.000 ha lúa Hè Thu ở Long An có khả năng bị ảnh hưởng mà còn đe dọa hơn 11.000 ha lúa vụ 3.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước