Nước sạch về với ấp nghèo nhất tại Bạc Liêu

Huỳnh Tâm, Huỳnh Sang (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/05/2016 13:55 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều năm chờ đợi, hiện hàng nghìn hộ dân tại Cù Lao - ấp nghèo nhất của xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã có nước sạch sử dụng.

Mới đây, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Bạc Liêu đã lắp đặt và kéo miễn phí nước sạch cho hơn 300 hộ dân tại ấp Cù Lao. Đây là địa phương có điều kiện đặc biệt khó khăn, khi có gần 100% đồng bào dân tộc Khmer là hộ nghèo, gia đình chính sách.

Trước đó, mặc dù được Chính phủ hỗ trợ khoan giếng nước ngầm, nhưng do ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn các công trình này không sử dụng được. Để có nước ngọt sinh hoạt bà con phải đi mua rất xa với giá cao; thậm chí phải sử dụng nước bẩn.

Hiện công trình nước sạch không chỉ giải quyết nhu cầu sinh hoạt, mà còn đảm bảo đời sống, sản xuất của bà con; đặc biệt là hạn chế mắc các bệnh về da, đường tiêu hóa ở trẻ em tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước