Ổ bạch hầu xuất hiện ở Bình Phước không phải do môi trường

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/07/2016 06:25 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Sở Y tế tỉnh Bình Phước tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua (14/7).

Tính từ đầu tháng 7, bệnh bạch hầu xuất hiện tại Bình Phước với 47 ca nghi nhiễm, trong đó có 3 ca tử vong. Qua điều tra, Sở Y tế tỉnh Bình Phước xác định nguyên nhân xuất hiện bạch hầu là do vi khuẩn bạch hầu tấn công vào cơ tim, tiết ra độc tố gây tử vong. Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh đã dần ổn định.

Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế chuyển 10.000 liều vaccine uốn ván - bạch hầu đến tỉnh Bình Phước, để tiêm phòng cho người dân tại hai xã có dịch ở huyện Đồng Phú. Cục Y tế dự phòng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Phước nhanh chóng rà soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm, hoặc chưa tiêm đủ liều phòng bệnh bạch hầu để triển khai tiêm phòng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

bạch hầu

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước