Ô nhiễm không khí tăng do tác động thời tiết

Minh Đức-Thứ tư, ngày 03/04/2019 14:37 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo Bộ Tài nguyên – Môi trường đã khẳng định thông tin Hà Nội ô nhiễm bụi đứng thứ hai Đông Nam Á là không có cơ sở.

Truớc thông tin không khí Hà Nội ô nhiễm bụi ở mức báo động, đứng thứ hai Đông Nam Á chỉ sau Jarkata - Indonesia, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Võ Tuấn Nhân đã khẳng định thông tin này không có cơ sở. Người dân không nên lo lắng, hoang mang về vấn đề này.

Lãnh đạo Bộ cho biết, tại Hà Nội, việc ô nhiễm bụi cục bộ là có thật và ở mức độ cao. Nguyên nhân chính là do mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, nhiều nơi có công trình xây dựng, nhà máy nhiều nên ô nhiễm bụi cũng mạnh hơn. Tuy nhiên, không có cơ sở nào để nói Hà Nội ô nhiễm bụi đứng thứ hai Đông Nam Á. Theo báo cáo từ Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh, chỉ có dữ liệu của 20 thành phố thuộc 4 quốc gia ở Đông Nam Á, không có dữ liệu thống kế của 11 quốc gia trong khu vực nên không có cơ sở để đánh giá, xếp hạng Hà Nội ô nhiễm bụi đứng thứ 2 ĐNA.

Ngoài ra, để đánh giá và kết luận tình trạng ô nhiễm ở Hà Nội thì cần có đến 80 trạm quan trắc phủ khắp, nhưng hiện Hà Nội mới có 12 trạm. Theo kế hoạch của TP, trong năm tới sẽ đẩy mạnh việc xây dựng trạm quan trắc để nâng cao khả năng dự báo tình trạng ô nhiễm không khí.

Các chuyên gia cũng đã nhận định, chỉ số chất lượng không khí đo được hàng năm thường có sự lặp lại theo thời gian, cụ thể là ô nhiễm môi trường thường cao nhất vào thời điểm từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau bởi tác động của thời tiết.

Bên cạnh xây dựng thêm trạm quan trắc không khí, các chuyên gia cũng nhận định thành phố nên ban hành các cơ chế bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm tình trạng xây dựng không che chắn, tránh bụi công trình phát tán ra môi trường. Ngoài ra, cần tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông, khuyến khích đi bộ, sử dụng phương tiện công cộng, nên tắt máy phương tiện khi không cần thiết... Đặc biệt, tăng diện tích mặt nước và cây xanh để giữ không khí được trong lành và cân bằng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước