Ô nhiễm môi trường ở cảng cá Tắc Cậu, Kiên Giang

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/06/2017 17:02 GMT+7

VTV.vn - Hàng ngày, người dân sống quanh khu vực cảng cá Tắc Cậu đang phải đối mặt và sống chung với ô nhiễm môi trường, từ nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản đổ ra sông.

Hiện nay, hàng trăm hộ dân quanh khu vực cảng cá Tắc Cậu, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, hàng ngày đang phải đối mặt và sống chung với ô nhiễm môi trường, từ nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản đổ ra sông Cái Bé, biến dòng sông này thành dòng sông chết.

Nước trong dòng sông chuyển dần sang màu đỏ đục, kèm theo mùi hôi tanh. Hiện xung quanh cảng cá Tắc Cậu có khoảng 20 nhà máy chế biến thủy, hải sản. Hơn 10 năm trước, nguồn nước ở đây vẫn còn có thể dùng cho sinh hoạt, giờ đây lại trở thành nguồn phát sinh ruồi muỗi và đe dọa sức khỏe của các gia đình.

Tình trạng ô nhiễm kéo dài đã nhiều năm, người dân sống quanh cảng cá Tắc Cậu nhiều lần kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý nào đem lại hiệu quả.

Ô nhiễm từ sản xuất nông nghiệp Ô nhiễm từ sản xuất nông nghiệp TP. HCM: Hàng trăm hộ dân quận 12 sống chung với ô nhiễm khí thải TP. HCM: Hàng trăm hộ dân quận 12 sống chung với ô nhiễm khí thải Kon Tum tạm dừng hoạt động nhà máy gây ô nhiễm môi trường Kon Tum tạm dừng hoạt động nhà máy gây ô nhiễm môi trường

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước