Ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành vấn đề môi trường toàn cầu

Lan Phương - Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/06/2018 06:53 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong buổi lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, tổ chức tối qua (4/6) tại Bình Định.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự kiến, đến năm 2050 toàn thế giới sẽ sản xuất ra hơn 1 triệu tấn nhựa. Tuy nhiên, chỉ 14% trong số này được thu hồi để tái chế hoặc tái sử dụng. Tức là sẽ có một số lượng rác thải nhựa khổng lồ sẽ bị thải ra môi trường. 

Tại Việt Nam, có khoảng 7% tổng lượng chất thải rắn thải ra mỗi ngày là túi nilon và chất thải nhựa gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí nghiêm trọng. 

Tại sự kiện này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã phát động "Tháng hành động vì môi trường", kêu gọi cộng đồng bằng nhiều cách khác nhau, hạn chế và tiến tới xóa bỏ sử dụng túi nilon không phân hủy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước