Ổn định đời sống người dân tái định cư thủy điện Lai Châu

Nguyễn Trung (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 14/12/2016 20:58 GMT+7

VTV.vn - Tuy còn khó khăn về đất sản xuất nhưng đời sống người dân tái định cư thủy điện Lai Châu đã từng bước ổn định.

Hơn 2.000 hộ dân của huyện Mường Tè và Nậm Nhùn đã di dời khỏi nơi sinh sống từ nhiều đời nay để đến các điểm tái định cư mới, nhường chỗ cho thủy điện Lai Châu được xây dựng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy còn khó khăn về đất sản xuất nhưng đời sống người dân ở vùng đất mới đã từng bước ổn định.

Gần 150 ngôi nhà khang trang bên dòng suối Bum Nưa là hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên cung đường vào thị trấn Mường Tè. Nhằm đảm bảo người dân tái định cư có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ, tỉnh Lai Châu đã đặc biệt chú trọng đến việc thiết kế và xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại các khu, điểm tái định cư. Đường giao thông nông thôn nối các khu, điểm tái định cư; còn đường điện hạ thế và hệ thống nước sạch cấp nước cho các hộ dân. Trong khu còn có 23 nhà văn hóa thôn bản.

Trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS được đầu tư đồng bộ theotiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo 100% con em các hộ tái định cư trong độ tuổi đều được đến trường.

Quy hoạch di dân tái định cư thủy điện Lai Châu chủ yếu được xây dựng tại huyện Mường Tè. Hơn 2.000 hộ dân thuộc vùng ngập lòng hồ Thủy điện Lai Châu đã được bố trí nơi ở mới.

Do địa hình phức tạp và bị chia cắt nên vẫn còn khó khăn về tạo quỹ đất cho người dân sản xuất nhưng đời sống vật chất, tinh thần của bà con vùng tái định cư đang dần dần ổn định. Tập đoàn điện lực Việt Nam cùng UBND tỉnh Lai Châu đang tiếp tục giao đất nông nghiệp và hỗ trợ người dân khai hoang, giúp các gia đình yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước