Ông chủ Khaisilk thừa nhận bán lụa Trung Quốc và xin lỗi khách hàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/10/2017 09:26 GMT+7

Doanh nhân Hoàng Khải, đã thừa nhận thương hiệu này có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc

VTV.vn - Ông chủ thương hiệu Khaisilk - doanh nhân Hoàng Khải, đã thừa nhận thương hiệu này có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc và đưa ra lời xin lỗi với người tiêu dùng.

Theo ông chủ Khaisilk, việc nhập lụa Trung Quốc đã được doanh nghiệp này thực hiện từ những năm 90. Hiện nguồn tơ lụa trong hệ thống của doanh nghiệp là 50% nhập khẩu và 50% nhập từ các làng nghề trong nước.

Ông chủ Khaisilk thừa nhận bán lụa Trung Quốc và xin lỗi khách hàng - Ảnh 1.

Mặt hàng khăn của Khaisilk bị tố là hàng Trung Quốc gắn mác giả hàng Việt. (Ảnh: Dân trí)

Cũng theo vị doanh nhân này, để xảy ra sự việc một sản phẩm hai xuất xứ là do sai lầm trong cách định vị sản phẩm, thiếu kiểm tra, giám sát và sao nhãng trong khâu quản lý.

Về hướng giải quyết, doanh nghiệp này cho biết sẽ thu hồi tất cả các sản phẩm đã bán ra thị trường có xuất xứ Trung Quốc nếu khách hàng mong muốn đổi trả và thực hiện bồi thường một cách nghiêm túc.

Khăn lụa gắn mác hai nơi sản xuất Khăn lụa gắn mác hai nơi sản xuất

VTV.vn - Một DN mua hàng lụa của hãng lụa lớn tại Việt Nam nhưng lại phát hiện vừa gắn mác sản xuất tại Việt Nam vừa có mác sản xuất tại Trung Quốc, một số bị nghi cắt mác.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước