Ông Đoàn Ngọc Hải từ chức, tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” lại xảy ra?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/01/2018 11:07 GMT+7

VTV.vn - Sau khi ông Đoàn Ngọc Hải từ chức, câu hỏi được quan tâm là liệu tình trạng bắt cóc bỏ đĩa có xảy ra với quyết định tạm đình chỉ hoạt động 48 bãi giữ xe máy trên vỉa hè?

Việc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Ngọc Hải xin từ chức cũng là tâm điểm trên báo chí báo chí ra trong tuần qua. Tâm điểm là bởi người gây nguồn cảm hứng, nhân vật trung tâm trong chiến dịch "giành lại vỉa hè cho người đi bộ" đã bất lực trong thực thi nhiệm vụ do gặp nhiều rào cản. Càng đặc biệt hơn là ông Đoàn Ngọc Hải đã ký quyết định tạm đình chỉ hoạt động 48 bãi giữ xe máy trên vỉa hè quận 1 ngày sau khi đệ đơn từ chức.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là sau khi ông Hải ký quyết định đình chỉ, các bãi giữ xe gắn máy này có hoạt động trở lại không hay nó cũng là tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa" như đã từng xảy ra với các đợt lập lại trật tự vỉa hè trước đây? Ai là người "bật đèn xanh" cho các cơ quan, đoàn thể của quận 1 được thuê vỉa hè làm 48 bãi giữ xe? Số tiền khủng từ việc khai thác vỉa hè làm bãi giữ xe được sử dụng thế nào? …

Những câu hỏi trên cũng là mối quan tâm của rất nhiều người. Điều tra của tờ Người Lao động đã nhận diện 48 bãi giữ xe này đều có chủ, trong đó đáng chú ý có những bãi trông xe do chính phòng, ban của quận này đứng tên sử dụng tạm một phần vỉa hè.

Đứng đầu bảng danh sách là Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé cùng lúc đứng tên 5 điểm giữ xe, ngay cả Công an phường Bến Thành cũng là chủ của 1 điểm giữ xe... Điều đáng nói là trong 48 điểm trông giữ xe chỉ 19 điểm còn giấy phép, không ít điểm từng đăng ký là không thu phí, nhưng thực tế thì ngược lại. Cũng theo tờ báo này, đại diện một bãi đỗ xe ở phường Bến Thành đã thuê lại từ Hội Cựu chiến binh với giá không rẻ.

Sau bài điều tra của báo Người Lao động về nhóm lợi ích là chính các cơ quan công quyền của Quận 1 đang trục lợi tài sản công là vỉa hè quận này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Quận 1 thanh tra toàn diện các bãi đỗ xe trên địa bàn. Bởi Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá, việc giữ xe trên vỉa hè đang tràn lan, bị trục lợi. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi 24 quận, huyện trên địa bàn rà soát, chấm dứt hoạt động các bãi giữ xe trên vỉa hè ngay trong quý I năm 2018.

Sau thời gian loay hoay với việc giải quyết lấn chiếm, tái chiếm vỉa hè, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tạo cơ chế sử dụng vỉa hè đa chức năng, giao người dân tự sử dụng, tự quản lý. Đối tượng được phép sử dụng phần vỉa hè phải đảm bảo 2 nguyên tắc.

Thứ nhất, phải đảm bảo giao thông, chừa lại ít nhất từ 1,5-2m dành cho người đi bộ. Thứ hai, phải tự quản lý, cam kết không lấn chiếm, giữ gìn vệ sinh khu vực tự quản. Nếu không đảm bảo 2 điều kiện này sẽ bị thu hồi và xử phạt nặng. Đề án thu phí vỉa hè sẽ được trình Ủy ban nhân dân thành phố trong quý I năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước