Papua New Guinea muốn nhập khẩu gạo trực tiếp từ Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/11/2018 20:12 GMT+7

Toàn cảnh buổi hội đàm.

VTV.vn - Hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Rimbink Pato cho biết Papua New Guinea muốn nhập khẩu gạo trực tiếp từ Việt Nam.

Hôm nay (17/11), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước chủ nhà APEC Papua New Guinea Rimbink Pato.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, kinh doanh trên các lĩnh vực. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Rimbink Pato cho biết Papua New Guinea muốn nhập khẩu gạo trực tiếp từ Việt Nam, mong Việt Nam hỗ trợ đào tạo bác sĩ, hợp tác cung cấp dịch vụ y tế và hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, phối hợp sản xuất, chế biến cà phê. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị Papua New Guinea phối hợp xử lý vấn đề ngư dân - tàu thuyền Việt Nam trên tinh thần hữu nghị và nhân đạo.

Thủ tướng lên đường tới Papua New Guinea tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 26 Thủ tướng lên đường tới Papua New Guinea tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 26

VTV.vn - Đêm qua (16/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rời Hà Nội lên đường sang Papua New Guinea tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 26.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước