Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm mọi điều kiện cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/02/2019 22:25 GMT+7

Làm việc với VPCP, Thủ tướng yêu cầu VPCP cần rà soát lại, thúc đẩy xử lý các vướng mắc, chuẩn bị tốt tại khu vực đón tiếp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong khu vực quản lý. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị TTXVN và Đài Truyền hình Việt Nam vừa phải bảo đảm tốt việc đưa tin trong nước vừa cung cấp dịch vụ cho các hãng thông tấn và báo chí nước ngoài.

Hôm nay (24/2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới kiểm tra việc bảo đảm hậu cần, thông tin báo chí, an ninh và lễ tân cho Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donal Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28 tới đây.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là sự kiện quốc tế nổi bật được toàn thế giới quan tâm, vì thế qua sự kiện này, hai tiếng Việt Nam phải được vang lên để, đất nước có thể có thêm những cơ hội mới trong phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, mặc dù được báo cáo mọi công việc chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Mỹ - Triều đã hoàn tất cơ bản, các tuyến đường chính của Hà Nội đã được trang trí. Công tác vệ sinh, trật tự được nâng lên một bước. Trung tâm báo chí đã chuẩn bị đủ các điều kiện để phục vụ tốt nhất hội nghị. Tuy nhiên, khi kiểm tra tại Trung tâm báo chí quốc tế - nơi sẽ phục vụ hơn 2.600 phóng viên các nước và 500 phóng viên Việt Nam đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, Thủ tướng bày tỏ chưa hài lòng với việc quảng bá hình ảnh Việt Nam. Đồng thời yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phải khắc phục ngay trong ngày hôm nay (24/2). Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan phải bảo đảm hệ thống mạng Internet tốc độ cao được thông suốt liên tục, cũng như phải bảo đảm tuyệt đối an ninh mạng tại Trung tâm báo chí.

Thủ tướng cũng đề nghị Thông tấn xã Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam vừa phải bảo đảm tốt việc đưa tin trong nước vừa cung cấp dịch vụ cho các hãng thông tấn và báo chí nước ngoài.

Thủ tướng nhấn mạnh, báo chí có vai trò vô cùng quan trọng để thế giới hiểu được Việt Nam, đất nước hòa bình, hữu nghị, mến khách, thân thiện, hiểu được một Thủ đô vì hòa bình, đời sống của người dân đang được nâng lên. Qua sự kiện này, cần phải để thế giới biết được tình hình, bước đi tiến bộ của Việt Nam sau 30 năm Đổi mới, hình ảnh một Việt Nam thân thiện, độc lập, tự cường, thịnh vượng. Làm việc với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan và địa phương tham gia tổ chức hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần mến khách, trách nhiệm, văn hóa Việt Nam phải được thể hiện tốt nhất qua việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Tới kiểm tra Trung tâm điều hành đảm bảo an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tới yêu cầu phải bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho mọi người đến Hà Nội và Việt Nam nhân dịp này.

Tới kiểm tra và làm việc với Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ vào chiều nay (24/2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh 2 cơ quan này đã tích cực chuẩn bị cho công tác lễ tân của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều cũng như nội dung cho các cuộc hội đàm hội kiến giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam với Tổng thống Donal Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị - ngoại giao lớn nhất của Việt Nam trong năm nay và nghi lễ đón tiếp 2 vị khách quý và 2 đoàn đại biểu sẽ được tổ chức ở mức cao nhất. Vì thế, Văn phòng Chính phủ cũng như Bộ Ngoại giao cần quán triệt tinh thần này đến từng nhân viên, cũng như mỗi chiến sỹ. Bởi cả thế giới sẽ theo dõi từng cử chỉ, nghi lễ và công tác tổ chức sự kiện này của Việt Nam và tên tuổi Việt Nam có được vang lên trên trường quốc tế trong thời gian tới hay không nhờ thông qua sự kiện này. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan báo chí lớn phối hợp với Bộ Ngoại giao mở ngay các chuyên trang, chuyên mục về hội nghị này để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Còn Trung tâm hội nghị quốc gia sẽ chịu trách nhiệm về hậu cần toàn bộ trung tâm báo chí nơi hoạt động của hơn 3.000 phóng viên 24/24 giờ.

Chưa yên tâm với công tác quảng bá hình ảnh về Việt Nam thông qua Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, chiều tối nay (24/2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quay lại Trung tâm báo chí quốc tế, để kiểm tra những công việc mà Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội triển khai từ buổi sáng.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trong đêm nay và ngày mai (25/2) phải tiếp tục trang trí khu vực Trung tâm báo chí quốc tế để tạo thêm ấn tượng. Đồng thời yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác quảng bá du lịch.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong đêm nay và hai ngày tới trước khi Hội nghị Thượng định Mỹ - Triều diễn ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ bổ sung thêm những hình ảnh quảng bá về du lịch Việt Nam, bằng hình ảnh trực quan lẫn qua máy tính. Còn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục trang trí thêm cho các đường phố cũng như các khách sạn nơi các sự kiện sẽ diễn ra. Tất cả là để hình ảnh Việt Nam - đối tác cho một nền hòa bình bền vững sẽ gây ấn tượng với cả thế giới. Để qua đó, nhiều cơ hội mới cho phát triển đất nước sẽ đến sau các sự kiện này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước