Phải cưa chân vì bác sỹ chẩn đoán... “chấn thương phần mềm”

VTV9-Thứ năm, ngày 21/07/2016 19:06 GMT+7

Bệnh nhân Lê Hoàng Lâm bị cắt cụt 1/3 dưới đùi phải do tắc động mạch khoeo dẫn tới hoại tử. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Bệnh nhân tại tỉnh Long An bị chẩn đoán là chất thương phần mềm, khi chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, anh đã bị hoại tử và phải đoạn chi.

Bệnh nhân Lê Hoàng Lâm (27 tuổi, ngụ tại tỉnh Long An) ngày 21/6 bị ngã xe máy, chân sưng to, đau nhức. Bác sĩ tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM đã kết luận “chấn thương phần mềm gối phải” và cho thuốc uống. Thấy dấu hiệu bất thường, bệnh nhân chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy thì hay tin chân đã bị hoại tử, cần phẫu thuật cắt bỏ gấp.

Hiện gia đình bệnh nhân đã tìm luật sư tiến hành các thủ tục kiện bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM ra tòa.

Kết luận nguyên nhân khiến nữ sinh tại Đăk Lăk phải cưa chân Kết luận nguyên nhân khiến nữ sinh tại Đăk Lăk phải cưa chân

VTV.vn - Chiều 17/6, Hội đồng chuyên môn ngành y tế tỉnh Đăk Lăk đã có kết luận về vụ việc bệnh nhân Lê Thị Hà Vi, sinh năm 2000, ở huyện Cư Kuin (Đăk Lăk) phải cưa chân.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước