Chính thức thụ lý điều tra vụ nữ sinh bị cưa chân

VTV8-Thứ sáu, ngày 01/04/2016 16:08 GMT+7

VTV.vn - Công an tỉnh Đăk Lăk đã ra quyết định phân công điều tra viên giải quyết tin báo tố giác tội phạm của chị Lê Thị Thùy Trang - chị gái nữ sinh bị cưa chân.

Đơn tố giác của chị Lê Thị Thùy Trang có nội dung yêu cầu xử lý Giám đốc, Phó giám đốc, các bác sĩ và điều dưỡng viên Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk vì liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm khiến em gái của chị Trang là Lê Thị Hà Vi, sinh năm 2000, học sinh lớp 10 phải cắt bỏ một chân.

Trước đó, vào trưa 6/3, trên đường đi học về, em Hà Vi bị tai nạn giao thông, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin. Nhưng do sự tắc trách của bác sĩ tại đây nên nữ sinh 16 tuổi này đã phải cưa đi một bên chân vì bị hoại tử.

Sở Y tế Đăk Lăk xin lỗi và bồi thường nữ sinh phải cưa chân Sở Y tế Đăk Lăk xin lỗi và bồi thường nữ sinh phải cưa chân

VTV.vn - Ngày 17/3, Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk đã chính thức xin lỗi cháu Lê Thị Hà Vi và gia đình sau khi để xảy ra sai sót chuyên môn không mong muốn khiến cháu phải cưa chân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước