Phấn đấu đạt kim ngạch 10 tỷ USD với Nga vào năm 2020

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/09/2018 19:38 GMT+7

Đồng chí Nguyễn Văn Bình và ông Tivot Boris Yurievich

VTV.vn - Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác đầu tư và kinh tế với Nga, phấn đấu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2020.

Tại buổi tiếp ông Tivot Boris Yurievich, Đại diện Toàn quyền Tổng thống Liên bang Nga về bảo vệ quyền lợi các doanh nhân vào chiều nay (14/9), đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao sự phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên Bang Nga, khẳng định: Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác đầu tư và kinh tế giữa hai nước với mục tiêu phấn đấu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2020.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng mong muốn cá nhân ông Boris Yurievich có thêm nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác song phương .

Ông Boris nhấn mạnh, Tổng thống Nga cũng như các doanh nghiệp Nga luôn mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư và thương mại với Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, có tính khả thi cao, đồng thời đề nghị hai bên cùng tạo lập khuôn khổ hợp tác mới trong các lĩnh vực như công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp và các lĩnh vực khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước