Pháo sáng dễ mua, hậu quả khó lường

Công Trung (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 17/12/2018 17:42 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù có thể gây ra nguy hiểm khó lường cho cả người sử dụng lẫn người xung quanh nhưng trên thực tế, để mua được pháo sáng lại tương đối dễ dàng.

Hiện nay, nhiều người hâm mộ sử dụng pháo hiệu (pháo sáng) để cổ động bóng đá. Nhiều nơi tại TP.HCM cũng sẵn sàng bán loại pháo này cho người cổ động, bất chấp nó chỉ được dùng trong một số trường hợp nhất định. Hiện nay, pháo sáng này đang có nhiều loại với nhiều mức giá khác nhau. 

Theo các chuyên gia, pháo sáng có thể nóng tới hàng ngàn độ C. Với sức nóng này có thể thiêu rụi quần áo chỉ trong vài giây. Tại Việt Nam cũng đã có ghi nhận nhiều trường hợp bị bỏng nặng vì pháo sáng.

Không chỉ có nguy cơ bị tổn thương, người sử dụng pháo sáng cổ vũ bóng đá sai quy định còn có thể bị lực lượng chức năng tạm giữ, thậm chí bị xử lý hình sự. Hậu quả tiêu cực là vậy, nhưng thực tế cho thấy, trong những trận đấu gần đây của đội tuyển bóng đá Việt Nam, pháo sáng vẫn bùng cháy, bất chấp nguy hiểm tại những nơi đông người.

Pháo sáng - Nỗi xấu hổ chung của bóng đá Việt Nam Pháo sáng - Nỗi xấu hổ chung của bóng đá Việt Nam

VTV.vn - Bất chấp những cảnh báo từ truyền thông, một số cổ động viên quá khích vẫn đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước