Pháp phản đối kế hoạch đánh thuế của Mỹ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/12/2019 18:01 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Pháp đã phản ứng mạnh mẽ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đánh thuế trả đũa đối với nhiều mặt hàng của Pháp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết, nước này sẵn sàng đưa vấn đề này lên tòa án quốc tế, nhất là Tổ chức Thương mại Thế giới .

Trước đó, vào ngày 2/12, Mỹ thông báo đánh thuế lên tới 100% đối với lượng hàng hóa trị giá 2,4 tỷ USD của Pháp. Danh sách các mặt hàng bị đánh thuế gồm: rượu champagne, túi xách, phô mai và nhiều sản phẩm khác. Quyết định này của Mỹ nhằm trả đũa việc Paris hồi tháng 7 vừa qua đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ có doanh thu trên 25 triệu Euro tại thị trường Pháp, trong đó có nhiều công ty của Mỹ.


Mỹ đe dọa áp thuế quan 100#phantram đối với mặt hàng pho mát và rượu sâm panh của Pháp Mỹ đe dọa áp thuế quan 100#phantram đối với mặt hàng pho mát và rượu sâm panh của Pháp

VTV.vn - Các quan chức thương mại Mỹ đã đề xuất một làn sóng thuế quan đối với hàng hóa của Pháp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước