Phát hiện cơ sở nấu muối bằng… rác công nghiệp

Kiều Long-Thứ năm, ngày 19/10/2017 14:33 GMT+7

Rác công nghiệp dùng để nấu muối (Ảnh: Báo NLĐ)

VTV.vn - Công an tỉnh Bình Dương phát hiện một cơ sở sử dụng rác thải công nghiệp để đốt lò nấu muối ăn.

Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phát hiện cơ sở sơ chế muối và kinh doanh muối của ông Phan Văn Quỳnh (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo) dùng rác thải công nghiệp để đốt lò nấu muối.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở trên đang lưu chứa hơn 4 tấn chất thải công nghiệp chưa qua xử lý. Ông Quỳnh thừa nhận thu mua số chất thải trên về dùng để đốt lò nấu muối. Khói tạo ra trong quá trình đốt rác công nghiệp có thể quyện vào muối, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. 

Qua kiểm tra công an đã phát hiện cơ sở này không có chức năng xử lý chất thải công nghiệp, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Mỗi tháng cơ sở này chế biến được 50 tấn muối thành phẩm để bán ra thị trường.

Ô nhiễm nặng nề do đốt rác thải công nghiệp Ô nhiễm nặng nề do đốt rác thải công nghiệp

VTV.vn - Vấn nạn đốt trộm rác thải công nghiệp từ các bãi rác của xã Văn Môn đã và đang khiến người dân xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội phải hứng chịu ô nhiễm nặng nề.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước