Phát hiện gạo nghi là gạo giả ở Đồng Tháp

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/07/2017 09:20 GMT+7

VTV.vn - Gạo mua ở đại lý về, sau khi nấu thành cơm thì có mùi rất lạ và dễ ôi thiu. Đây là hiện tượng đang diễn ra tại ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Người dân cho biết, đã mua số gạo này ở một cửa hàng gạo trong xã với giá 12.000 đồng/kg; khi nấu cơm phát hiện có mùi lạ, thử đem gạo ngâm thì thấy gạo không nở như gạo thường. Lấy chảo rang thử số gạo này thì phát hiện gạo vón lại từng cục chuyển màu đen, dính chảo và có mùi hắc.

Một người dân khác cũng cho biết, gạo này thường hay bị ôi thiu sau bữa ăn với mùi khó chịu. Tuy nhiên, nhìn bề ngoài, hầu như không ai có thể phân biệt giữa các loại gạo với nhau. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều hộ dân xung quanh và dấy lên nỗi lo lắng rất lớn về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước