Phát hiện hơn 1 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto

Kiều Long (VTV9)-Thứ tư, ngày 17/01/2018 09:44 GMT+7

Số tang vật bị thu giữ.

VTV.vn - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto được bà Ong Thị Dung (ngụ quận 8, TP.HCM) sản xuất tại xưởng riêng.

Khoảng 12h30 ngày 15/1, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính một phụ nữ chạy xe máy vận chuyển 3 bao tải có biểu hiện nghi vấn, phát hiện bên trong chứa gần 100kg bột ngọt nghi bị làm giả. 

Người phụ nữ khai tên là Ong Thị Dung (ngụ quận 8, TP.HCM) và tất cả số hàng này đều là hàng giả do chính bà sản xuất tại một căn nhà ở quận Bình Tân. Khám xét nơi sản xuất, cảnh sát phát hiện thêm 1.400 gói bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto cùng 500kg bột ngọt do Trung Quốc sản xuất.

Khánh Hòa: Triệt phá một sơ sở sản xuất bột ngọt giả Khánh Hòa: Triệt phá một sơ sở sản xuất bột ngọt giả

VTV.vn - Tại Khánh Hòa, lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở làm giả bột ngọt Ajinomoto của Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước