Phạt hơn 100 triệu đồng cơ sở bán thịt lợn ôi thiu

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/08/2019 13:47 GMT+7

Trong kho lạnh và tủ lạnh của nhà bà Hồng có chứa hơn 8 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc.

VTV.vn - UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với bà Đỗ Thị Thu Hồng (TP Đà Lạt) 100 triệu đồng do kinh doanh thực phẩm tươi sống bị ôi thiu.

Ngoài ra, bà Hồng bị phạt 2,5 triệu đồng do không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trước đó, ngày 31/7/2019, Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Đà Lạt đã kiểm tra đột xuất kho hàng của gia đình bà Hồng trên đường Phạm Hồng Thái.  Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện một kho lạnh chứa đầy thịt lợn, trong đó có những túi thịt ở đáy kho, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Bên cạnh đó, có 3 tủ lạnh chứa đầy thịt lợn. Toàn bộ khu vực cơ sở kinh doanh này có 8 tấn thịt lợn; phần lớn thịt đã ôi thiu, hư hỏng, bốc mùi.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Hồng không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cũng như kiểm định chất lượng của cơ quan có thẩm quyền. Các cơ quan chức năng đã tịch thu 8 tấn thịt trong kho của bà Hồng mang đi tiêu hủy.

Bước đầu, bà Hồng khai nhận có quầy kinh doanh thịt lợn tại chợ Mới Đà Lạt. Hàng ngày, bà nhập thịt từ lò mổ tại phường 6 (Đà Lạt), còn giò lợn nhập từ thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) về để bán lẻ, cung cấp cho một số cửa hàng ăn uống.

Thu giữ 200kg thịt lợn bẩn vận chuyển từ Bắc vào Nam Thu giữ 200kg thịt lợn bẩn vận chuyển từ Bắc vào Nam

VTV.vn - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ một xe chở thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển từ Bắc vào Nam tiêu thụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước